Heo vòi Mã Lai trên đất Nhật

  •  
  • 503

Trong ảnh là một chú heo vòi Mã Lai con và mẹ tại vườn thú Tama ở ngoại ô Tokyo, Nhật Bản. Chú vừa chào đời ngày 12-12, là chú heo vòi Mã Lai đầu tiên được sinh ra tại vườn thú này.

Heo vòi Mã Lai có tên khoa học là Tapirus indicus, sinh sống trong các khu vực rừng nhiệt đới của Nam Mỹ, Trung Mỹ và Đông Nam Á. Mặc dù thân hình kềnh càng, chúng lại bơi lội khá giỏi, có thể ngâm mình trong nước suốt nhiều giờ liền.

Lúc mới sinh, heo vòi Mã Lai có màu nâu với những dải và đốm trắng nằm dọc theo chiều dài cơ thể. Màu sắc loang lổ sẽ biến mất lúc chúng được 6 đến 8 tháng tuổi. Sau 3 tuổi thì chúng thực sự trở thành heo vòi trưởng thành.

Heo vòi Mã Lai ngày càng trở nên rất hiếm vì các hoạt động của con người hủy hoại môi trường sống của chúng.

T.VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 503