Khoa học gia VN phát hiện thạch sùng mới

  •  
  • 2.772

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học-Công nghệ VN) và các đồng nghiệp thuộc vườn thú Cologne (CHLB Đức) vừa phát hiện thêm một loài thạch sùng mới  tại hang núi đá vôi thuộc khu bảo tồn quốc gia Nam Ha, huyện Viêng Phoukha, tỉnh Luang Nậm Tha (Lào).

Hình ảnh loai thạch sùng mới được phát hiện.

Đó là thạch sùng ngón way-a-ko-ni, kích cỡ trưởng thành đạt tới 90 mm. Loài thạch sùng này có lưng màu nâu sẫm với nhiều đốm trắng, trên đầu và cổ có những đốm nâu sẫm viền quanh sáng màu, gáy có sọc màu vàng hình chữ U, lưng có 6 vệt sáng màu nhưng không rõ, đuôi có 5–6 sọc trắng chạy ngang, mắt màu cam, con ngươi nằm dọc.

Được biết, đây là loài thạch sùng ngón thứ 4 được ghi nhận ở Lào.

Theo Vietnamnet
  • 2.772