Chuột đầu đỏ 'tái xuất' sau hơn 100 năm

  •   53
  • 2.790

Các nhà khoa học phát hiện một loài chuột chưa từng thấy từ sau năm 1898 ở khu bảo tồn thiên nhiên El Dorado, Colombia.

Chuột đầu đỏ 'tái xuất' sau hơn 100 năm
Chuột Santamartamys rufodorsalis mới xuất hiện trở lại sau 113 năm
. Ảnh: UPI.

Hai tình nguyện viên là Lizzie Noble và Simon McKeown, thuộc tổ chức bảo tồn các loài động vật hoang dã của Colombia đã phát hiện ra loài gặm nhấm này khi đang khảo sát các loài động vật lưỡng cư. Họ đã kịp chụp những bức ảnh của chú chuột trước khi nó chạy vào rừng.

Theo UPI, đó là con chuột cây có bờm lông xung quanh cổ màu đỏ, tên khoa học là Santamartamys rufodorsalis.

"Chúng tôi rất vui mừng khi được nhìn thấy một sinh vật thú vị như vậy. Chắc chắn khu bảo tồn El Dorado sẽ còn tiềm ẩn nhiều điều thú vị khác cần khám phá", Noble nói.

Loài chuột có chòm lông đầu đỏ này thuộc loài động vật “cực kỳ nguy cấp” trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Mối nguy hiểm đe dọa chính đối với loài này là những con mèo hoang dã.

Theo VnExpress
  • 53
  • 2.790