Phát hiện hơn 1.000 loài sinh vật mới

  •   2,52
  • 4.003

Quỹ bảo vệ môi trường và phát hiện động vật hoang dã thế giới vừa phát hiện 1.060 loài sinh vật mới tại rừng nhiệt đới Papua New Guinea.

Loài ếch xanh mắt đỏ- Litoria dux.
Loài ếch xanh mắt đỏ - Litoria dux.

Trong số hơn một nghìn loài sinh vật mới được tìm thấy này có một loài rắn mù, một loài ếch có răng nanh, một loài khỉ mặt dơi, 12 loài động vật có vú (tiêu biểu là cá heo vây). Loài cá heo vây này lần đầu tiên được phát hiện cách đây 30 năm, bây giờ mới được tìm thấy trở lại.

Cá heo hồng- Orcaella Heinsohni
Cá heo hồng - Orcaella Heinsohni.

Bên cạnh đó, 71 loài cá cũng vừa được tìm thấy, gồm một loài cá mập dài 2,5m, 218 loài cá thực vật mới, 2 loài chim, 580 loài động vật không xương sống, 134 loài động vật lưỡng cư và 43 loài bò sát cũng được phát hiện tại đây.

Thằn lằn chúa – Varanus Macraei.
Thằn lằn chúa – Varanus Macraei.

New Guinea là khu sinh thái lớn thứ ba trên thế giới, sau rừng rậm nhiệt đới Amazon và rừng Congo. Hàng nghìn loài động vật quý hiếm trước đây cũng được tìm thấy ở đây.

Cá bảy màu sắc cầu vồng – Chilatherina Alleni.
Cá bảy màu sắc cầu vồng – Chilatherina Alleni.

Tuy nhiên, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ tuyệt chủng của những loài sinh vật mà nguyên nhân vẫn xuất phát từ việc săn bắn trái phép.

Loài động vật mắt xanh có tên gọi Cuscus.
Loài động vật mắt xanh có tên gọi Cuscus.

Loài ốc sên Misimensis Paryphantopsis .
Loài ốc sên Misimensis Paryphantopsis .

Theo Dailymail, Tiền phong
  • 2,52
  • 4.003