Những "bóng ma" tốc độ trong thế giới hoang dã

  •  
  • 8.186

Trong thế giới động vật, không chỉ những kẻ săn mồi mới cần tới tốc độ vượt trội để hoàn thành chuyến săn mà ngay cả con mồi cũng cần tới đôi chân khỏe và rắn để phá vòng vây, nhằm chạy thoát thân.

Chó sói Bắc Mỹ

Chó sói Bắc Mỹ

Giống như nhiều loài chó sói, những con chó sói Bắc Mỹ (Canis latrans) sử dụng tiếng tru và mùi cơ thể để đánh dấu lãnh thổ. Khác với các loài chó sói khác chuyên sống theo nhóm với mối quan hệ xã hội chặt chẽ, thì chó sói Bắc Mỹ lại chỉ sống một mình hoặc theo cặp.

Chúng sinh sống chủ yếu tại Canada, Mexico và Mỹ. Chó sói Bắc Mỹ thường chạy với tốc độ từ 40 - 48km/h. Chúng còn có thể chạy với tốc độ 69km/h khi truy đuổi con mồi.

Thỏ rừng nâu

Thỏ rừng nâu

Với đôi chân dài phía sau, thỏ rừng nâu (Lepus capensis) có thể chạy với tốc độ 72km/h. Khu vực sống của chúng phân bổ khắp châu Âu, châu Á và châu Phi. Khác với các loài thỏ khác, thỏ rừng nâu không đào hang để cư trú và sống hẳn trên mặt đất.

Chó săn mũi hếch

Chó săn mũi hếch

Chó săn mũi hếch (Lycaon pictus) chỉ sống tại châu Phi. Nó không chỉ được mệnh danh là loài chó săn châu Phi mà còn được gọi là chó săn phủ sơn bởi những họa tiết lạ mắt với những đốm đen nổi bật trên bộ lông màu hung. Tốc độ của chúng có thể đạt tới 72km/h.

Linh dương Grant

Linh dương Grant

Cũng chỉ sống ở châu Phi, linh dương Grant (Nanger granti) khoác trên mình bộ lông màu nâu nhạt với những dải ngang màu đen và trắng ở phần bụng. Ngoài ra, chúng còn có đôi sừng dài, nhọn và hơi cong. Tốc độ chạy là 76km/h.

Linh dương Thomson

Linh dương Thomson

Linh dương Thomson (Eudorcas thomsonii) sinh sống trên các đồng cỏ châu Phi, mang vẻ bề ngoài giống linh dương Grant song chúng có vóc dáng nhỏ hơn một chút với dải lông màu trắng chạy từ trên mông xuống đuôi, chạy với tốc độ 80km/h.

Sư tử

Sư tử

Chúa tể rừng xanh có thể chạy với tốc độ 80km/h trên quãng đường ngắn. Đó là lý do sư tử chuyên đi săn mồi thành đàn để quây con mồi ở mọi góc cũng như tiến lại ở khoảng cách gần nhất trước khi con mồi phát hiện và vụt chạy.

Linh dương lông màu xanh ánh bạc

Linh dương lông màu xanh ánh bạc

Linh dương lông màu xanh ánh bạc (Connochaetes taurinus) sinh sống trên các đồng cỏ và rừng gỗ thuộc khu vực Nam Phi và Đông Phi. Chúng có thể chạy với tốc độ 80km/h.

Linh dương Nam Phi

Linh dương Nam Phi

Linh dương Nam Phi (Antidorcas marsupialis) có vẻ bề ngoài gần giống với linh dương Grant, nổi bật với bộ lông màu nâu nhạt, dải viền ngang màu đen, phần lông bụng màu trắng cùng cặp sừng sắc nhọn. Tốc độ chạy của chúng là 85km/h và nhảy cao cách mặt đất tới 4m.

Linh dương gạc nhiều nhánh

Linh dương gạc nhiều nhánh

Linh dương gạc nhiều nhánh nổi bật với cặp sừng hơi cong, bộ lông màu caramel và phần bụng trắng. Lang thang trên khu vực Nam Phi, chúng sống chủ yếu trên các bãi cỏ, bụi cây gần những đồi đá và bãi cỏ nửa sa mạc. Để thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù, linh dương gạc nhiều nhánh thường chạy với tốc độ 92km/h.

Báo Gêpa

Báo Gêpa

Báo Gêpa (Acinonyx jubatus) là một thành viên thuộc họ mèo, sống chủ yếu ở châu Phi và Trung Đông. Chúng có thể chạy với tốc độ tối đa là 114km/h và chạy nước rút ở những khoảng cách ngắn.

Do chạy với tốc độ quá nhanh, nên nó thường phải mất tới 30 phút để lấy nhịp thở và tiếp tục săn đuổi con mồi.

Theo Infonet
  • 8.186