Cá sấu Lolong làm "Đại sứ" cho chương trình bảo tồn

  •   34
  • 4.394

Chính phủ Philippines vừa quyết định chọn con cá sấu nuôi nhốt lớn nhất thế giới Lolong làm “Đại sứ” cho chương trình bảo tồn cá sấu của nước này.

Cá sấu Lolong
Cá sấu Lolong

Hãng tin Antara dẫn nguồn tin từ Manila cho biết, Bộ trưởng Môi trường Philippines Ramon Paje khi thông báo quyết định trên ngày 31/7, đã nhấn mạnh rằng không nên săn bắt cá sấu tự nhiên một cách bừa bãi chỉ vì mục đích lấy thịt hay da của nó, vì có thể đạt được điều này nhờ các trang trại nuôi cá sấu.

Cá sấu trong tự nhiên cần được bảo vệ bởi nó duy trì cân bằng hệ sinh thái tự nhiên giữa các loài săn mồi và con mồi của chúng.

Sách kỷ lục Guinness đã công nhận Lolong là con cá sấu sống trong điều kiện nuôi nhốt lớn nhất thế giới.

Lolong là một con cá sấu nước mặn, bị bắt hồi tháng 9/2011 tại sông Magsagangsang ở Bunawan, miền Nam Philippines, sau khi nó tấn công các đàn gia súc chăn thả và giết chết một bé gái 12 tuổi ở hồ Mihaba năm 2009, hiện được nuôi nhốt tại Công viên Sinh thái và Trung tâm Nghiên cứu Bunawan ở làng Consuelo, thuộc thị trấn Bunawan, tỉnh Agusan del Sur, miền Nam Philippines.

Khi cá sấu Lolong bị mắc bẫy, hơn 100 người dùng cáp và cần cẩu mới đưa được nó lên ôtô, bởi với nó có chiều dài tới 6,17m, nặng hơn 1 tấn, vượt qua kỷ lục con cá sấu lớn nhất trước đó bị bắt tại Australia là Cassius Clay, nặng chưa tới 1 tấn, dài 5,48m.

Theo Vietnam+
  • 34
  • 4.394