Quảng Bình giải cứu voọc hiếm

  •  
  • 623

Cơ quan chức năng vừa giải cứu một con voọc đen quý hiếm và chuyển giao về Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Voọc đen Hà Tĩnh.
Voọc đen Hà Tĩnh. (Ảnh minh họa: Terry Whittaker/Arkive)

Theo thông báo của Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) hôm thứ sáu, đơn vị này sau khi nhận tin của tình nguyện viên đã báo lại cho Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh Quảng Bình về trường hợp một con voọc quý hiếm bị bắt bẫy và bán lại cho một người dân.

Lực lượng chức năng kiểm tra và xác định đó là voọc đen Hà Tĩnh. Hiện nó được chuyển tới Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Voọc đen Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) thuộc nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Tuy đặt tên là voọc Hà Tĩnh nhưng chúng không phân bố ở Hà Tĩnh mà chủ yếu được tìm thấy ở trong khu núi đá vôi tỉnh Quảng Bình. Một cuộc khảo sát gần đây còn phát hiện chúng ở Quảng Trị.

Loài voọc sống theo đàn từ 2 đến 15 con nhưng cũng có khi đến 30 con. Chúng được đồng bào người dân tộc thiểu số Vân Kiều (ở Quảng Bình và Quảng Trị) gọi là “con cung” - nghĩa là loài “khỉ đen đuôi dài sống trong hang đá”.

Theo VNE
  • 623