Phát động cuộc chiến chống sói tại Nga

  •  
  • 2.982

Tổng thống nước cộng hòa Sakha thuộc liên bang Nga phát động cuộc chiến chống sói, sau khi chúng giết hàng nghìn con tuần lộc và đe dọa cuộc sống người dân ở nhiều làng.

Sói vốn chỉ săn mồi trên núi và trong những khu rừng rậm. Song gần đây những đàn sói xuất hiện trên những đồng cỏ ở miền trung nước cộng hòa Sakha để săn tuần lộc. Số vụ gia súc bị sói tấn công tăng dần trong vài tháng qua, nhưng chúng chưa tấn công người, BBC đưa tin.

Giới chức Sakha muốn số lượng sói trên đất nước họ giảm từ hơn 3.500 xuống 500.
Giới chức Sakha muốn số lượng sói trên đất nước họ giảm từ hơn 3.500 xuống 500. 

Tổng thống Yegor Borisov của Sakha nghe rất nhiều lời phàn nàn của người dân khi ông thăm các làng ở miền trung. Vì thế ông thông báo chính phủ sẽ phát động một cuộc chiến chống sói từ ngày 15/1. Trong cuộc chiến này, kéo dài ba tháng, các thợ săn sẽ bắn sói trên các đồng cỏ và gần làng mạc. Giới chức sẽ trao phần thưởng 100.000 rúp (3.280 USD) cho những người diệt được nhiều sói nhất.

Ngoài việc phát động cuộc chiến chống sói, giới chức cũng quyết định cho phép người dân săn sói trong cả năm, thay vì chỉ vài tháng như trước kia. Mục tiêu của họ là giảm số lượng sói từ mức hơn 3.500 hiện nay xuống 500.

Giới truyền thông Nga dẫn lời các chuyên gia cho rằng tình trạng khan hiếm thỏ rừng trên núi là nguyên nhân khiến sói buộc phải tới gần khu vực sinh sống của người để săn tuần lộc.

Bộ Nông nghiệp Sakha thông báo sói đã tấn công 16.111 con tuần lộc trong năm 2012 - tăng 4,3% so với năm 2011. Trị giá của 16.111 con tuần lộc lên tới hơn 150 triệu rúp (5 triệu USD) vì giá của mỗi con vào khoảng 10.000 rúp. Bên cạnh đó sói cũng giết 314 gia súc.

Theo thống kê của giới chức, năm ngoái các thợ săn đã tiêu diệt 730 con sói.

Theo VNE
  • 2.982