Bọ cạp

  •  
  • 1.412

Bọ cạp là loài chân đốt ăn thịt họ hàng với nhện, nhưng hình dạng không giống nhện.

Bọ cạp đen

Bọ cạp đen (Ảnh:  tropicarium)

Bọ cạp vũ trang từ đầu đến chân, vỏ keratin. Ở đoạn đầu, ngực không chia đốt, có mắt đơn và mắt kép và 6 cặp chân phụ rất linh hoạt. Cặp chân phụ thứ nhất là đôi càng kẹp, cặp chân phụ thứ 2 to lớn gọi là chân râu. Khi càng giơ lên giống như đôi bàn tay sắt đầy uy lực, đây là công cụ bắt mồi tuyệt vời; 4 cặp chân khác dùng để chạy, gọi là chân chạy.

Bụng của bọ cạp rất dài, phân chia rõ ràng, bụng trước 7 đốt, tương đối rộng, bụng sau 5 đốt tương đối hẹp. Đầu mút có một khối cầu, trong chứa chất độc. Chỗ lòi ra là gai đuôi, nâng cao lên giống như một lưỡi dao dùng để bắt nhện hoặc côn trùng rất dũng mãnh.

Có rất nhiều giống bọ cạp: bọ cạp ở Mexico, Indonesia và Ấn Độ là những bọ cạp cắn chết người. Bọ cạp không những hung dữ đối với con mồi, mà cả "người thân" cũng rất tàn nhẫn.

Trước khi giao phối, con đực và con cái quặp chân râu vào nhau nhảy múa đến hàng giờ đồng hồ. Nhưng khi con đực hoàn thành nhiệm vụ thụ tinh, tính hung dữ của con cái mới lộ ra, nó ngoặm luôn con đực ăn ngấu nghiến. Điều lạ là, nó rất yêu con. Bọ cạp đẻ con, con đẻ ra leo lên lưng mẹ sống thoải mái. Con mẹ cõng con đi làm ăn, trông nom con rất chu đáo cho đến lúc trưởng thành bọ cạp con mới rời mẹ đi kiếm ăn một mình.

Bọ cạp là một vị thuốc quan trọng, toàn thân đều dùng làm thuốc, có tác dụng trấn kinh, giảm đau, giải độc.

Bọ cạp
(Ảnh: fr.ch)

H.T (Theo Thế giới động vật)
  • 1.412