Bắt được cá sấu khổng lồ nặng gần 1 tấn

  •   4,45
  • 16.184

Một con cá sấu có khối lượng gần 1 tấn và được tin là từng ăn thịt ít nhất 4 ngư dân đã bị bắt giữ tại hồ Victoria ở Uganda. Đây được xem là con cá sấu “khủng” nhất còn sống được biết đến.

Con cá sấu khổng lồ này đã bị bắt giữ sau một cuộc săn đuổi kéo dài 4 ngày, được thực hiện bởi các ngư dân ở một ngôi làng tại Uganda, cùng với sự trợ giúp của các chuyên gia thuộc Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã (UWA) của nước này.

Trước đó, con cá sấu, được cho là đã ở độ tuổi 80 và nặng 1 tấn này được cho là nguyên nhân khiến 4 ngư dân bị mất tích và thường xuyên uy hiếp mối an toàn cho những người sống ở 2 huyện Jinja và Mayuge bên bờ hồ Victoria, Uganda.

Bắt được cá sấu khổng lồ nặng gần 1 tấn
Con cá sấu bị trói chặt và đưa lên xe tải để chuyển đi

Các ngư dân và nhà chức trách đã sử dụng một lưỡi câu lớn với thị gắn trên một móc sắt để đánh lừa con cá sấu này. Sau khi bị bắt giữ, cá sấu nặng 1 tấn này được trói chặt và đưa lên xe tải trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân trong làng.

Quan chức địa phương cho biết cuộc sống dân làng ven hồ đã bị đảo lộn từ khi biết đến sự tồn tại của con cá sấu “khủng” này. Các ngư dân không dám ra hồ đánh bắt cá trong khi người dân cũng không dám đi bộ ven hồ. Sau khi con cá sấu được bắt giữ, các ngư dân đã bày tỏ sự vui mừng vì đã có thể trở lại với nghề đánh bắt của mình.

Cá sấu khổng lồ này sau khi bị bắt giữ sẽ được chuyển đến bàn giao cho công viên quốc gia Murchison và sẽ được trả tự do ở đây.

Với trọng lượng 1 tấn, con cá sấu vừa bị bắt giữ tại Uganda được xem là cá sấu lớn nhất còn sống được ghi nhận. Trước đó, kỷ lục về trọng lượng cá sấu thuộc về con cá sấu có tên Lolong, bị bắt giữ tại Philippines, với khối lượng 1.047 kg và dài 6,4 mét. Tuy nhiên, con cá sấu này đã chết vào tháng 2/2013, ở độ tuổi khoảng 50.

Theo Dân Trí
  • 4,45
  • 16.184