Trung Quốc muốn tham gia dự án ISS

  •  
  • 160

Trung Quốc đang hy vọng trở thành quốc gia thứ 17 trên thế giới tham gia dự án Trạm không gian quốc tế (ISS).

Theo Thứ trưởng Khoa học và công nghệ Li Xueyong, “Trung Quốc muốn hợp tác với Mỹ trong việc thám hiểm vũ trụ và tham gia dự án ISS hiện đã có sự góp mặt của 16 nước”, và cho biết chính phủ nước này đang theo đuổi chính sách sử dụng vùng trời cho mục đích hòa bình.

ISS là một dự án chung của 16 nước, gồm Mỹ, Nga, Nhật Bản, Canada, Brazil và 11 nước thuộc Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA). Trạm này hiện nằm trên quỹ đạo quanh Trái đất ở độ cao khoảng 360 km.

Vào cuối tháng 10 này, Trung Quốc sẽ phóng vệ tinh quay quanh Mặt trăng đầu tiên của mình. Đây là một phần trong chương trình thám hiểm Mặt trăng đầy tham vọng của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với việc đưa nhà du hành Dương Lợi Vỹ vào vũ trụ trên tàu Thần Châu V vào năm 2003, Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Liên Xô thực hiện thành công sứ mạng không gian có người lái.

Chính phủ Trung Quốc đã xác định chương trình thám hiểm Mặt trăng là một trong 16 dự án khoa học chủ chốt của nước này vào cuối năm 2020.

ISS
(Ảnh: AP)

TƯỜNG VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 160