ESA có khoang riêng trên ISS

  •  
  • 108

Cơ quan nghiên cứu không gian châu Âu (ESA) đang mong chờ ngày phóng khoang thí nghiệm Columbus lên vũ trụ, từ vai trò người thuê thời vụ thành chủ nhân toàn phần của một khu.

Hai phi hành gia của ESA sẽ bay cùng trên tàu con thoi Atlantis để trực tiếp theo dõi quá trình lắp đặt Columbus vào trạm không gian quốc tế ISS.

Chuyến bay dự tính sẽ khởi hành sáng thứ Năm này, theo giờ địa phương, từ sân bay vũ trụ Kennedy ở Florida. Hai phi hành gia, người Đức - Hans Schlegel và người Pháp - Leopold Eyharts, đều đã từng bay vào vũ trụ, nhưng chuyến bay cuối của một người là vào 14 năm trước, còn người kia cách nay cũng đã 10 năm.

"Tôi hân hạnh được tham gia chuyến bay này" - Eyharts nói, anh sẽ lên sống chừng 2-3 tháng trên trạm không gian, thực hiện các thí nghiệm trong khoa Columbus. Schlegel thì sẽ quay về trái đất sau khoảng một tuần làm việc của tàu con thoi Atlantis, và với anh "trạm không gian là mô hình cho hợp tác trong tương lai".

"Chúng tôi mong chờ ngày đón tiếp khách lên thăm". - Peggy Whitson, chỉ huy trạm nói.

ESA sắp có khoang riêng (Ảnh: Physorg)

Theo BBC
  • 108