NASA chế tạo vệ tinh "siêu nhỏ"

  •  
  • 303

Trung tâm nghiên cứu Ames của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa thông báo sẽ cùng công ty M2MI nghiên cứu và chế tạo vệ tinh không gian loại "siêu nhỏ" có tên gọi nanosats cho các hệ thống mạng và viễn thông thế hệ thứ 5.

Đây là lần thứ ba trong lịch sử NASA, cơ quan này hợp tác cùng một công ty nghiên cứu và chế tạo thiết bị.

Nanosats là loại vệ tinh có khối lượng khoảng từ 5 đến 50 kg, nhỏ hơn rất nhiều so với những vệ tinh thông thường. Các vệ tinh này được truyền tốc độ cao, độ bao phủ lớn, tăng độ ổn định cho việc truyền thông, chứa dữ liệu và thám thính trái đất.

Theo các nhà nghiên cứu, vệ tinh loại nhỏ này sử dụng các công nghệ vi điện tử hiện đại nên giá thành sẽ thấp và sản xuất được với số lượng lớn.

Ngoài việc tận dụng nhân lực của NASA với các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực như cảm biến nano, mạng không dây và công nghệ vệ tinh nhỏ, dự án vệ tinh "siêu nhỏ" còn nhận được sự hợp tác của các chuyên gia công nghệ phần mềm, cảm biến, hệ thống toàn cầu, điều khiển thích nghi và khả năng thương mại của công ty M2MI.

Trường Thịnh (Theo Xinhua, Tuổi trẻ)
  • 303