100.000 lần bay quanh quỹ đạo Trái đất

  •  
  • 1.023

Tính đến 7 giờ 42 phút ngày 10-8 giờ EDT (tức 18 giờ 42 phút chiều cùng ngày giờ Hà Nội), kính thiên văn Hubble  đã du hành vòng quanh Trái đất được 100.000 lần.

Như vậy, kể từ khi được tàu vũ trụ Discovery phóng lên quỹ đạo ở độ cao 611 km hồi năm 1990, đến nay sau 6.684 ngày, Hubble đã đi được hơn 4,37 tỉ km với vận tốc bình quân hơn 28.100 km/giờ.

Theo tính toán của Viện Khoa học Kính thiên văn không gian (STSI) của Mỹ, đơn vị quản lý Hubble, quãng đường này tương đương 5.700 vòng bay quanh Mặt trăng.

Theo STSI, kính viễn vọng Hubble có thể ngắm mục tiêu với góc hơn 7/1000 arcsecond (giống như nhìn 1 sợi tóc ở khoảng cách xa 1,6 km).

Những phát hiện tiêu biểu do Hubble thu được gồm: các hành tinh ngoài hệ Mặt trời, sự hình thành và hủy diệt của các ngôi sao, xác định tuổi vũ trụ, ranh giới của không gian...

Theo T.TR - Báo điện tử Cần Thơ (ABC)
  • 1.023