Trung Quốc sắp phóng vệ tinh Bắc Đẩu thứ 3

  •  
  • 483

Theo Tân Hoa Xã, trong vài ngày tới, Trung Quốc dự kiến phóng vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thứ 3 vào quĩ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3III từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở Tây Nam nước này.

Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Bắc Đẩu 2 vào 15/4/2009.

Tuyên bố ra ngày 15/1 của trung tâm cho biết tên lửa đẩy và vệ tinh đều đã sẵn sàng, mọi công tác chuẩn bị diễn ra thuận lợi.

Đây là một phần trong chương trình Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu của Trung Quốc.

Nước này đặt mục tiêu đến năm 2020, hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu sẽ gồm 35 vệ tinh và cung cấp các dịch vụ trên phạm vi toàn cầu.

Tin cũng cho biết vào lúc 00 giờ 00 phút ngày 15/1, trang web Chính phủ Trung Quốc về hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu đã chính thức đi vào hoạt động.

Các nhà khoa học Trung Quốc hy vọng Bắc Đẩu có thể cạnh tranh được với hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ, Galileo của Liên minh châu Âu (EU) và GLONASS của Nga./.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 483