"Quỹ dữ" Apophis sẽ chạm mặt Trái đất năm 2068?

  •  
  • 3.833

Tiểu hành tinh 99942 Apophis sẽ bay ngang Trái đất vào năm 2029 và 2036, nhưng nó có thể sẽ đâm vào hành tinh xanh vào năm 2068, RIA Novosti ngày 25/2 dẫn nghiên cứu đăng trên trang web của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

>>> Những vị khách không mời trên bầu trời

Khả năng tấn công của Apophis vào Trái đất tương đối thấp, tuy nhiên viễn cảnh tàn phá này hoàn toàn có thể xảy ra với xác suất 2,3 trên 1 triệu vào năm 2068.

Tiểu hành tinh Apophis nhiều khả năng sẽ tấn công Trái đất vào năm 2068
Tiểu hành tinh Apophis nhiều khả năng sẽ tấn công Trái đất vào năm 2068 - (Ảnh: NASA)

Vào sáng 10/1, tiểu hành tinh Apophis - được đặt theo tên một vị thần độc ác của thần thoại Ai Cập - đã lướt ngang Trái đất với khoảng cách chỉ vào khoảng 14 triệu km.

Khi được phát hiện vào tháng 12/2004, Apophis với bề ngang đến 325m đã khiến cho giới thiên văn học đặc biệt quan tâm về khả năng tấn công Trái đất của nó.

Ban đầu, nó được cho là đâm vào bề mặt hành tinh xanh vào khoảng tháng 4/2029, tuy nhiên sau đó, xác suất xảy ra vụ va chạm này đã được kéo xuống mức hầu như không thể xảy ra.

Sau đó, khả năng xảy ra va chạm vào năm 2036 cũng được các chuyên gia NASA xóa bỏ với xác suất va chạm xuống thấp hơn ngưỡng 1 trên 1 triệu.

Tuy nhiên, việc bay đến quá gần với Trái đất trong năm 2029 sẽ khiến Apophis bị lực hấp dẫn của Trái đất làm lệch quỹ đạo và đến lần tiếp cận năm 2068, khả năng va chạm là có thể xảy ra.

Theo Thanh Niên
  • 3.833