Nga sẽ chi 50 tỷ USD cho ngành hàng không vũ trụ

  •  
  • 2.031

Theo AFP, ngày 12/4, thời điểm Nga và nhiều nước trên thế giới kỷ niệm lần thứ 52 ngày thành lập ngành nghiên cứu và thăm dò vũ trụ, Tổng thống Vladimir Putin đã công bố kế hoạch chi 50 tỷ USD để giữ vững vị thế cường quốc hàng đầu về không gian vũ trụ của Nga.

Nga sẽ chi 50 tỷ USD cho ngành hàng không vũ trụ

Phát biểu tại hội nghị về phát triển ngành du hành vũ trụ Nga tổ chức tại thành phố Blagoveshensk, Tổng thống Putin thông báo từ nay đến năm 2020, Nga sẽ chi 1.600 tỷ rúp (hơn 53 tỷ USD) cho hoạt động nghiên cứu và sử dụng khoảng không vũ trụ để phát triển kinh tế-xã hội và những mục đích hòa bình khác.

Ông Putin thông báo năm 2013, ngành du hành vũ trụ Nga được cấp 181 tỷ rúp (hơn 6 tỷ USD) từ ngân sách liên bang, hơn gấp 3 lần so với năm 2008.

Hiện Nga xếp thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về nguồn kinh phí cấp cho ngành nghiên cứu và thăm dò vũ trụ, nhưng có mức tăng cấp kinh phí hơn 5 lần.

Ngành nghiên cứu và thăm dò vũ trụ Nga vẫn lạc hậu so với các cường quốc khác trong những lĩnh vực chế tạo các thiết bị quan sát Trái Đất từ xa, công nghệ nghiên cứu và thăm dò vũ trụ, do đó chính quyền Mátxcơva đặt nhiệm vụ phải nhanh chóng loại trừ sự lạc hậu này.

Theo Vietnam+
  • 2.031