Khi người Hồi giáo lên vũ trụ

  •   42
  • 335

Malaysia tổ chức hai ngày hội thảo về Hồi giáo và không gian để tìm giải đáp cho những vấn đề quanh việc đưa phi hành gia người Hồi giáo lên vũ trụ.

Theo dự trù Malaysia sẽ đưa một phi hành gia lên không gian cùng với người Nga trong năm 2007.

Phi hành gia đầu tiên của Malaysia có phần chắc sẽ là một người Hồi giáo khiến đẻ ra một số vấn đề trong lúc ở trên phi thuyền.

Người theo đạo Hồi cần phải rửa thân thể trước khi cầu nguyện trong khi nước là thứ hiếm trên không gian, chưa kể trong điều kiện vi trọng lực việc tắm rửa là không thể làm bình thường.

Trong lúc cầu nguyện các tín đồ phải hướng về thánh địa Mecca, một chuyện cũng rất khó trong môi trường vi trọng lực.

Thời gian và số lần cầu nguyện trong ngày cũng là một vấn đề vì bay trên qũy đạo sẽ thấy mặt trời lên xuống hơn 12 lần chứ không chỉ 2 lần như trên mặt đất.

Vì vậy, Bộ Khoa học Malaysia tổ chức một hội thảo chuyên đề để thảo luận chuyện này.

Theo BBC
  • 42
  • 335