Mỹ cố gắng không "phụ thuộc" vào Nga trong chương trình vũ trụ

  •  
  • 675

Hôm qua, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã ký các hợp đồng lên tới 6,8 tỷ USD với 2 công ty trong nước để không phải "chung đụng" với Nga trong các chương trình vũ trụ tương lai.


Thiết kế của tàu Dragon 2 - do công ty tư nhân SpaceX sản xuất

Hiện nay, Mỹ đang phải trả 71 triệu USD cho mỗi lần sử dụng tàu vũ trụ Soyuz do Nga sản xuất để đưa các nhà du hành của họ lên trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Nhưng việc áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga vì vấn đề Ukraina khiến Mỹ phải nghĩ đến giải pháp "nội địa hóa" các tàu vũ trụ trong mối quan hệ rạn vỡ hiện nay. Hiện nay thì tàu Soyuz vẫn là phương tiện chủ yếu để đi-về trạm ISS.

Boeing sẽ nhận 4,2 tỷ USD để thiết kế tàu CTS-100, còn SpaceX của tỷ phú Elon Musk sẽ nhận 2,6 tỷ USD để sản xuất tàu Dragon 2. Thời hạn giao tàu sẽ là năm 2017, và mỗi tàu sẽ thực hiện 6 nhiệm vụ vận chuyển tới trạm ISS.

Đây cũng là một phần trong dự án lớn của NASA về việc đưa con người lên Sao Hỏa và thương mại hóa dịch vụ du lịch vũ trụ trong tương lai.

Tiêu đề đã được khoahoc.tv đổi lại.

Theo Lao Động
  • 675