Năm 2007, Trung Quốc sẽ phóng vệ tinh thám hiểm Mặt Trăng

  •  
  • 123

Trong một cuộc họp báo nhân dịp 50 năm thành lập ngành không gian Trung Quốc hôm 12/10 tại Bắc Kinh, Giám đốc Cơ quan Không gian quốc gia Trung Quốc, ông Sun Laiyan, cho biết nước này đã kết thúc việc lắp ráp tàu vệ tinh thăm dò Mặt Trăng đầu tiên của nước này và đang thiết kế các rocket không gây ô nhiễm.

Tàu thăm dò vệ tinh Mặt Trăng của Trung Quốc có tên Chang'e 1 - một nàng tiên trên Mặt Trăng theo truyền thuyết Trung Quốc. 

Một người dân Trung Quốc tham quan trưng bày các thiết bị không quan tại Beijing ngày 10/10

Theo ông Sun, Chang'e 1 sẽ đi trong quỹ đạo Mặt Trăng tại độ cao 200km và sẽ thám hiểm môi trường, cũng như bầu không khí giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Chang'e 1 sẽ được phóng vào năm tới. Vệ tinh nặng 2350kg này sẽ chụp những bức ảnh 3 chiều về bề mặt Mặt Trăng và phân tích các vật chất trên đó.

Dự án Chang'e 1 là một phần trong nỗ lực đáp tàu thăm dò không người lái lên Mặt Trăng trước năm 2010 của Trung Quốc.

Theo AP, Đài truyền hình TP HCM
  • 123