Mỹ, Nga công bố phi hành đoàn mới lên ISS

  •  
  • 146

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan không gian Nga vừa công bố tên 4 phi hành gia sẽ lên làm việc trên Trạm không gian quốc tế (ISS) trong thời gian tới, được biết với tên gọi Đoàn thám hiểm 15.

Trạm không gian quốc tế ISS
(Ảnh: ams.pg.infn)
Các phi hành gia C. AndersonDaniel M. Tani sẽ lên ISS vào năm tới và làm nhiệm vụ của các kỹ sư chuyến bay; còn nhà du hành Fyodor N. Yurchikhin và Oleg V. Kotov sẽ trải qua 6 tháng trên phòng thí nghiệm theo quỹ đạo.

Anderson sẽ lên ISS trên tàu con thoi Atlantis thuộc sứ mạng STS-118, dự kiến sẽ khởi hành vào tháng 1-2007. Ông sẽ trở về Trái đất trong sứ mạng STS-120 và Tani sẽ lên ISS thay ông. Tani sẽ trở về vào tháng 10-2007 trong sứ mạng STS-122.

Yurchikhin sẽ chỉ huy Đoàn thám hiểm 15, còn Kotov là kỹ sư trạm ISS và chỉ huy tàu Soyuz. Hai người sẽ bay lên ISS trên tàu Soyuz, theo kế hoạch sẽ được phóng vào tháng 3-2007.

Dự bị cho phi hành đoàn Đoàn thám hiểm 15 là các phi hành gia Gregory E. Chamitoff (dự bị cho Anderson), Sandra H. Magnus (dự bị cho Tani); Roman Y. Romanenko và Mikhail B. Kornienko (dự bị cho Yurchikhin và Kotov).

T.VY

Theo Xinhua, BBSNews, Tuổi trẻ
  • 146