Khẩn cấp liên lạc, yêu cầu tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm

  •  
  • 72

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương hôm nay (1-12), bão Durian tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km; đến trưa 1-12, bão vượt qua phía Nam đảo Luzong vào khu vực Đông biển Đông, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ vĩ Bắc; 120,3 độ kinh Đông.

Sơ đồ đường đi của bão Durian tính đến 16 giờ ngày 30-11.

Sơ đồ đường đi của bão Durian tính đến 16 giờ ngày 30-11. (Ảnh: SGGP)

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 - 350 km.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ ngày 2-12 vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ vĩ Bắc; 118,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 690km về phía Đông Nam, vùng gần tâm bão có gió cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội.

t Ngày 30-11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương và yêu cầu các bộ ngành và địa phương liên quan theo dõi sát diễn biến của bão Durian để chủ động xử lý trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại các vùng ảnh hưởng của bão. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú bão và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực để giúp ngư dân trú, tránh bão.

V.N

Theo Sài Gòn giải phóng
  • 72