Khởi công xây dựng trạm điều khiển vệ tinh Vinasat

  •  
  • 174

Sáng nay (4/1), công ty Viễn thông Quốc tế VTI đã khởi công xây dựng trạm điều khiển vệ tinh Vinasat tại xã Hoài Đức - Hà Tây.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng của dự án "Phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam''. Trạm điều khiển được đặt tại Trung tâm thông tin vệ tinh Quế Dương - huyện Hoài Đức- Hà Tây.

Dự án Vinasat đã được Thủ tướng phê duyệt đầu tư từ ngày 18/10/2005. Mục tiêu của dự án là phóng 01 vệ tinh vào vị trí quỹ đạo 132 độ đông đã đăng ký trên quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh quốc tế, xây lắp tại VN 02 trạm điều khiển vệ tinh (một trạm chính và một trạm dự phòng).

Vệ tinh Vinasat sẽ được đưa vào hoạt động, đáp ứng các nhu cầu dịch vụ viễn thông trong nước, quốc tế vào quý II/2008. Tiến sĩ khoa học Đỗ Trung Tá - Bộ trưởng Bộ BCVT cho biết: ''Lần đầu tiên thực hiện dự án phóng vệ tinh viễn thông, do chưa có kinh nghiệm, đầu tư cho dự án lớn, thời gian triển khai thực hiện dự án gấp, đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị chu đáo từng khâu, từng bước để đảm bảo dự án được thành công, an toàn và đúng tiến độ''.

Dự kiến, phần xây dựng và cung cấp thiết bị phụ trợ thuộc trạm điều khiển vệ tinh Quế Dương thuộc dự án Vinasat có tổng dự toán trên 10 tỷ đồng.

Lễ khởi công xây dựng nhà trạm điều khiển vệ tinh Vinasat.
Lễ khởi công xây dựng nhà trạm điều khiển vệ tinh Vinasat.
(Ảnh: M.H.Chính)

Hoàng Hùng

Theo VietNamNet
  • 174