Không có hành tinh va chạm trái đất năm 2040

  •  
  • 1.111

Một ngày sau tin đồn tận thế, Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA) đưa ra tin tốt lành, là những lo ngại về tiểu hành tinh va chạm trái đất sẽ không xảy ra.

Các dữ liệu cho thấy, quỹ đạo của tiểu hành tinh  2011 AG5 sẽ không va chạm vào trái đất năm 2040.
Các dữ liệu cho thấy, quỹ đạo của tiểu hành tinh
2011 AG5 sẽ không va chạm vào trái đất năm 2040.

Trước đó, theo tính toán, NASA từng lo ngại quỹ đạo của tiểu hành tinh tên 2011 AG5 sẽ va chạm trái đất tháng 2/2040. Vì vậy, cơ quan này thường xuyên theo dõi đường đi của nó, đồng thời vào tháng 10, các nhà thiên văn học từ Đại học Hawaii, Manoa cũng quan sát nó.

"Theo dữ liệu của Văn phòng chương trình vật thể gần trái đất thuộc NASA thực hiện tại phòng thí nghiệm ở Pasadena, California, nguy cơ va chạm vào trái đất năm 2040 của tiểu hành tinh đã bị loại bỏ", CNN dẫn tuyên bố của NASA hôm thứ 6.

Các quan sát mới đây bằng kính viễn vọng 8m Gemini tại Mauna Kea, Hawaii cũng khẳng định điều trên.

Theo VNE
  • 1.111