Không khí lạnh yếu, các tỉnh miền Bắc hửng nắng

  •  
  • 241

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; đêm và sáng sớm trời rét.


Thị trường thời trang mùa đông bắt đầu sôi động.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao còn duy trì, sau đới gió Đông suy yếu dần.

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc đêm trời rét.

Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng ở rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh, chịu ảnh hưởng kết hợp của rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục khoảng 7 đến 9 độ vĩ bắc có xu hướng di chuyển chậm lên phía bắc; nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, có nơi 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Lũ trên các sông từ Phú Yên đến Khánh Hòa tiếp tục xuống chậm. Đến trưa ngày 20/11, mực nước trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng ở mức 7,2m, dưới báo động 1 là 0,3m.

Sông Ba tại Củng Sơn ở mức 31,5m, dưới báo động 2 là 0,5m; tại Phú Lâm ở mức 2,7m (báo động 2). Sông Dinh tại Ninh Hòa ở mức 5,8m, trên báo động 3 là 0,3m. Sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng ở mức 8,0m (báo động 1). Cần đề phòng lũ trên các sông từ Phú Yên đến Khánh Hòa có khả năng lên lại.

Theo Vietnam+
  • 241