Kích thích tăng trưởng thai nhi bằng Viagra

  •  
  • 771

Phụ nữ mang thang thai có thể dùng Viagra - loại thuốc đặc trị chứng bất lực của đàn ông, để tăng cường sự phát triển cho những bào thai nhẹ cân trong bụng, theo các nghiên cứu mới.

>>> Tác dụng bất ngờ của Viagra: chống béo phì

Hiện người ta đang xúc tiến một cuộc thử nghiệm xem liệu các viên thuốc màu xanh được mệnh danh là "tiên dược phòng the" có thể tăng khả năng sống sót của những đứa trẻ phát triển dưới chuẩn trong bào thai hay không.

Dự kiến, hơn 120 phụ nữ đang mang trong bụng những thai nhi phát triển vô cùng chậm này sẽ được kê dùng sildenafil citrate - hoạt chất chính làm nên Viagra - thường xuyên trong quá trình mang thai. Kết quả sau đó sẽ được so sánh với nhóm đối chứng gồm các bà bầu trong tình trạng tương tự nhưng chỉ uống những viên giả dược có hình dáng giống Viagra.

Cuộc thử nghiệm trên được tiến hành sau khi các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hé lộ rằng, Viagra - dược phẩm trình làng tại Anh năm 1998 như thuốc điều trị rối loạn cương dương lần đầu tiên trên thế giới - có thể giúp các thai nhi phát triển mạnh trong bụng mẹ nhờ tăng lượng máu cung cấp tới nhau thai.

Kích thích tăng trưởng thai nhi bằng Viagra
"Tiên dược phòng the"
Viagra được cho là cũng giúp tăng sự phát triển của bào thai nhẹ cân trong bụng mẹ. (Ảnh: khoeplus.net)

Thống kê cho thấy, mỗi năm có khoảng 600 trẻ chết non ở Anh do một rối loạn khi mang thai của người mẹ có tên "chứng tiền sản giật". Nguyên nhân của chứng bệnh này được cho chủ yếu là do các động mạch nuôi nhau thai quá hẹp, làm giảm lượng máu và chất dinh dưỡng truyền cho thai nhi, khiến thai nhi kém phát triển.

Những thử nghiệm trước đây trên chuột mang thai hé lộ, Viagra giúp làm giảm đáng kể tỉ lệ tử vong của thai nhi. Thuốc phát huy tác dụng nhờ nới lỏng các cơ ở thành động mạch, cho phép máu giàu chất dinh dưỡng được bơm qua nhiều hơn.

Hiện tại, các nhà khoa học ở New Zealand và Australia đang tuyển những bà bầu tình nguyện tham gia cuộc thử nghiệm dùng Viagra tăng phát triển bào thai đầu tiên ở người.

Tiến sĩ Kate Groom, người dẫn đầu nghiên cứu đến từ Đại học Auckland, nhấn mạnh: "Hiện không có cách chữa trị hữu hiệu nào cho các bào thai bị giới hạn phát triển, ngoài cách cho người mẹ sinh sớm khi thai nhi gặp nguy hiểm. Nếu chúng ta có thể tăng cường sự phát triển của bào thai và trì hoãn việc sinh sớm, chúng ta sẽ cải thiện tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và giảm nhiều biến chứng phức tạp vốn có thể dẫn tới những khuyết tật hoặc bệnh tật suốt đời".

Các thử nghiệm tương tự cũng đã được lên kế hoạch xúc tiến ở Anh trong 2 năm tới. Kết quả của những thử nghiệm đầu tiên tại New Zealand và Australia dự kiến sẽ có vào đầu năm 2017.

Mặc dù Viagra ra đời nhằm giúp cải thiện khả năng chăn gối của quý ông nhưng người ta đã phát hiện ra nhiều công dụng bất ngờ khác của loại dược phẩm này. Viagra cũng đã giúp cứu mạng nhiều trẻ em và người lớn mắc chứng tăng huyết áp động mạch phổi, căn bệnh hiện tấn công khoảng 4.000 người ở Anh. Loại thuốc này còn được chứng minh có tiềm năng giúp chữa trị nhiều chứng bệnh, từ ung thứ vú, tiểu đường tới bệnh tim mạch.

Theo Vietnamnet, Daily Mail
  • 771