Kinh hoàng xác ướp người Inca bị tra tấn nát sọ

  •  
  • 3.123

Một nghiên cứu mới đây đăng trên Tạp chí PloS ONE (26/2/2014) tiết lộ những sự thật động trời về một xác ướp bí ẩn của một người phụ nữ Inca bị tra tấn dã man trong một nghi lễ giết người.


Theo xác định pháp y và phân tích phóng xạ carbon cho thấy, xác ướp người phụ nữ này có niên đại khoảng năm 1451-1642 sau Công nguyên. Hiện xác ướp đang lưu trữ tại Đức. Suốt nhiều thế kỷ qua xác ướp này vẫn là một sự bí ẩn.


Ban đầu các nhà khoa học xác định nó là một xác ướp tự nhiên ở đầm lầy Đức. Nhưng qua phân tích màu tóc cũng như phân tích đồng vị carbon đã xác định đây là xác ướp đến từ Nam Mỹ gần bờ biển Peru hoặc Bắc Chile.


Nếu nhìn bên ngoài được che phủ bởi lớp tóc thì chỉ thấy hộp sọ có dấu hiệu lạ ở xương chỏm đầu. Tuy nhiên qua chụp cắt lớp CT các nhà nghiên cứu đã tìm ra bộ xương mặt và sọ phía trước gần như bị phá hủy hoàn toàn.


Khi vén mái tóc lên, các nhà nghiên cứu đã thực sự bị sốc trước hộp sọ gần như bị vỡ hết.


Xương trước mặt cũng bị rạn nứt vỡ vụn.


Phân tích mô ở khu trực tràng còn sót lại cho thấy người phụ nữ này từng nhiễm nhiều loại ký sinh trùng nội bào nhỏ như Trypanosoma cruzi mãn tính. Các nhà khoa học phỏng đoán có thể người phụ nữ này bị đánh chấn thương sọ não cũng giống với giả thuyết về một vụ giết người trong nghi lễ ướp xác ở Nam Mỹ khi một cá nhân mắc bệnh mãn tính nặng.

Theo Dân Việt
  • 3.123