Kinh ngạc những cặp mắt tuyệt đẹp trong vương quốc động vật

  •   53
  • 4.111

Bạn sẽ bất ngờ khi đoán xem những đôi mắt trong bộ tranh tuyệt đẹp của tạp chí National Geographic này là của loài vật nào?

Theo bạn đây là mắt của loài rắn hay loài lưỡng cư nào?
Theo bạn đây là mắt của loài rắn hay loài lưỡng cư nào?

Cặp mắt trên thực chất là của tắc kè Gargoyle
Cặp mắt trên thực chất là của tắc kè Gargoyle (Rhacodactylus auriculatus).

Phải chăng đây mới đúng là ánh mắt của loài rắn?
Phải chăng đây mới đúng là ánh mắt của loài rắn?

Tuy nhiên nó là mắt của một chú trăn sống trong rừng nhiệt đới ở Úc
Tuy nhiên nó là mắt của một chú trăn sống trong rừng nhiệt đới ở Úc. Loài trăn xanh Nam Mỹ (Morelia viridis - Green tree python) có cặp mắt khá đặc biệt. Khi trưởng thành nó có mắt màu xanh nhưng những cá thể chưa lớn hết có mắt màu trắng

Nhiều người sẽ cho rằng đây là con mắt của loài gà hoặc chim?
Nhiều người sẽ cho rằng đây là con mắt của loài gà hoặc chim?

Thực ra nó là của một chú vẹt Scarlet
Thực ra nó là của một chú vẹt Scarlet - còn gọi là vẹt đỏ đuôi dài. Màu mắt của những con non không có màu vàng - đen như trong hình mà là xám - nâu.

Còn đây có thể là mắt của cá sấu?
Còn đây có thể là mắt của cá sấu?

Nhưng ít ai biết rằng ánh mắt trên chính là của mắt của loài cự đà đá Cuba
Nhưng ít ai biết rằng ánh mắt trên chính là của mắt của loài cự đà đá Cuba (Cuban rock iguana). Mắt của loài cự đà này có tới 4 loại tế bào hình nón (tế bào cảm thụ màu sắc), do đó chúng có thể cảm nhận được tới 100 triệu màu sắc khác nhau - khả năng nhìn ánh sáng ban ngày cực tốt. Một "con mắt thứ ba" trên đỉnh đầu của thằn lằn cảm nhận ánh sáng và giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.

Đôi mắt với viền lông mi xoáy tuyệt đẹp này theo bạn là của loài vật nào?
Đôi mắt với viền lông mi xoáy tuyệt đẹp này theo bạn là của loài vật nào?

Thật khó có thể tin đó chính là đôi mắt của chim hồng hoàng đất phương Nam
Thật khó có thể tin đó chính là đôi mắt của chim hồng hoàng đất phương Nam (Bucorvus leadbeateri).

Bạn có tin rằng đôi mắt "mọc rêu" này là của một loài tắc kè?
Bạn có tin rằng đôi mắt "mọc rêu" này là của một loài tắc kè?

Chính xác đôi mắt "rêu" này là của tắc kè đuôi lá Mossy
Chính xác đôi mắt "rêu" này là của tắc kè đuôi lá Mossy (Uroplatus sikorae).

Đôi mắt sắc sảo này có thể là của loài khỉ hoặc sư tử bởi có thể thấy xung quanh là phần lông đen
Đôi mắt sắc sảo này có thể là của loài khỉ hoặc sư tử bởi có thể thấy xung quanh là phần lông đen, tuy nhiên...

Nó lại thuộc về loài vượn đen mắt xanh (Eulemur flavifrons).
Nó lại thuộc về loài vượn đen mắt xanh (Eulemur flavifrons). Đây là loài linh trưởng duy nhất có mắt màu xanh (không tính loài người). Đặc biệt, mắt của chúng không có màu xanh đồng nhất, mà đổi từ màu xanh điện, xanh da trời, hoặc xanh xám. Loài vượn này sống tại đảo Madagascar trong quần thể loài thì số cá thể đực nhiều hơn cái.

Đôi mắt lồi dễ dàng nhận thấy của loài ếch.
Đôi mắt lồi dễ dàng nhận thấy của loài ếch.

Và nó chính là mắt của loài ếch cây mắt đỏ (Agalychni).
Và nó chính là mắt của loài ếch cây mắt đỏ (Agalychni).

Cập nhật: 15/06/2016 Theo tintuc.vn
  • 53
  • 4.111