Kính viễn vọng lớn nhất thế giới sẽ được đặt tại Chile

  •  
  • 327

Tổ hợp các trường đại học Mỹ phụ trách dự án Giant Magellan Telescope (GMT) đã chọn khu vực Las Campanas tại Chile để xây kính viễn vọng thế hệ hai trên mặt đất.

(Ảnh: abc.net.au)Khu vực này rất được các nhà thiên văn ưa chuộng và đặt các kính viễn vọng hoàn chỉnh nhất thế giới. Khí hậu tại đây rất thuận lợi cho việc quan sát bầu trời.

Kính viễn vọng thế hệ hai này mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành thiên văn hiện đại với các dụng cụ to hơn, có khả năng quan sát các thiên thể nhỏ nhất và xa xôi nhất với độ phân giải cao hơn so với các kính viễn vọng không gian.

GMT sẽ là kính viễn vọng mặt đất mạnh nhất và lớn nhất chưa từng xây dựng. Nó sẽ được cấu tạo bởi một gương với đường kính 21,4m hợp thành từ 7 gương tròn, mỗi gương có đường kính 8,4m. Sáu trong số các gương này được xếp thành hình cánh hoa xung quanh gương thứ bảy.

Kính viễn vọng GMT dự kiến sẽ thu các hình ảnh đầu tiên vào năm 2016.

V.S

Theo Techno-Science, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 327