Kỷ lục gió giật trên mặt đất: 408km/giờ

  •  
  • 1.628

Các nhà khoa học tại Tổ chức Khí tượng thế giới xác nhận gió giật 408km/giờ trong trận bão nhiệt đới Olivia ngày 10-4-1996 đã lập kỷ lục thế giới mới về “cơn gió giật tốc độ cao nhất trên mặt đất”.

Kỷ lục trước đây là 372km/giờ được ghi nhận hồi tháng 4-1934 trên đỉnh núi Washington, Mỹ.

Nhà cửa bị hư hỏng do bão tại Pannawonica - Ảnh: The Australian

Olivia tương đương với một cơn bão cấp 5 khi quét dọc bờ biển tây bắc của Úc làm 10 người bị thương tại thành phố mỏ Pannawonica.

Bão nhiệt đới, lốc xoáy và bão là những cách nói khác nhau của cùng một hiện tượng khí hậu kèm theo mưa như thác và tốc độ gió duy trì tối đa có thể vượt quá 119km/giờ. Một cơn bão nhiệt đới có tốc độ duy trì tối đa 249km/giờ được cho là cấp 5.

Năm 1999, một cơn bão tốc độ 511,6km/giờ do rađa Doppler ghi nhận trong cơn lốc xoáy ở Moore, Oklahoma (Mỹ). Tuy nhiên, các ghi nhận của Doppler không được xem là chính thức.

Theo Tuổi Trẻ (The Australian)
  • 1.628