Kỷ niệm 10 năm thành lập Trạm vũ trụ quốc tế

  •  
  • 1.169

Ngày 2/11, các nước tham gia chương trình Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ISS (2/11/2000-2/11/2010).


Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). (Nguồn: Internet)

Để đánh dấu sự kiện trọng đại này, các nhà du hành đang làm việc trên ISS tiến hành cuộc họp báo kéo dài gần nửa giờ với các phóng viên đến từ nhiều nước tập trung các trung tâm điều khiển các chuyến bay vũ trụ của Nga và Mỹ.

Theo giới khoa học, ISS là một bước tiến lớn trong công cuộc phát triển kỹ thuật vũ trụ. Trong 10 năm tồn tại và phát triển, "ngôi nhà trên quỹ đạo" ISS đã đón tiếp 189 người đến từ 15 nước, trong đó có một số người thậm chí đã lên ISS hai lần.

Trong 10 năm qua, ISS đã trở thành "bến đỗ vũ trụ" cho 95 tàu vũ trụ của Nga, Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

ISS được bắt đầu xây dựng tháng 11/1998 với tiền thân là khoang vận tải-chức năng "Rạng đông" của Nga. Giờ đây, ISS đã trở thành một "căn hộ" nhiều phòng khá tiện nghi, nặng khoảng 400 tấn, với năm môđun của Nga, sáu của Mỹ, một của châu Âu và một của Nhật Bản.

Tháng 11 này, tàu vũ trụ con thoi Discovery của Mỹ sẽ đưa lên ISS thêm một môđun có tên Leonardo mà các nhà du hành sẽ dùng làm "nhà kho." Tiếp theo đó, một môđun thí nghiệm đa năng của Nga sẽ được đưa lên ISS vào năm 2012.

Theo Vietnamplus
  • 1.169