Lâm Đồng: Thông hai lá dẹt tái sinh

  •  
  • 664

Nhà thực vật học trẻ Nông Văn Duy, Phân viện Sinh học Đà Lạt, cho biết vừa phát hiện hiện tượng tái sinh ở loài thông hai lá dẹt trong nhiều cánh rừng nối từ vùng Cổng Trời sang dãy Bi Doup, thuộc huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.

Thông hai lá dẹt là một loài cổ thực vật xuất hiện cùng thời với loài khủng long, từng được xem đã tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu do không có thế hệ tái sinh, lại không thể nhân giống nhân tạo.

Theo nhà thực vật học này, hiện tượng thông hai lá dẹt rụng hạt và có thế hệ tái sinh từ 15 năm trở xuống mà không có thế hệ trước đó nữa, ngoại trừ những cây cổ thụ, là một bất ngờ và là câu hỏi lớn về bí ẩn của loài cổ thực vật này, cũng như những tác động biến đổi đang diễn ra của môi trường sinh thái.

Giáo sư Phan Kế Lộc, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, khẳng định dãy rừng núi trên là nơi cuối cùng còn loài thông hai lá dẹt (tên khoa học Pinus krempfii) sinh sống, trong đó có những cây cổ thụ đường kính 1,5m, cao trên 30m.

N.H.T

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 664