Lần đầu tiên phát hiện hành tinh xoay quanh hai sao

  •  
  • 2.195

Một kính thiên văn không gian của Mỹ vừa tìm thấy một hành tinh xoay quanh hai ngôi sao, hiện tượng mà con người chỉ được quan sát trong phim giả tưởng.

Hình minh họa hành tinh xoay quanh hai ngôi sao. (Đồ họa: NASA)
Hình minh họa hành tinh xoay quanh hai ngôi sao. (Đồ họa: NASA)

AP đưa tin kính thiên văn không gian Kepler tìm thấy hành tinh nói trên. Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) gọi nó là Tatooine, tên của một hành tinh có hai mặt trời trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao”.

Tatooine có kích thước tương đương sao Thổ, khá lạnh lẽo và không thể nuôi dưỡng sự sống. Nó xoay quanh hai ngôi sao cách trái đất chừng 200 năm ánh sáng.

Giới thiên văn từng phát hiện dấu hiệu của nhiều hành tinh xoay quanh hai ngôi sao, song đây là lần đầu tiên họ chứng thực được hiện tượng đó.

Kính viễn vọng Kepler được phóng lên vũ trụ vào năm 2009 để tìm kiếm những hành tinh – đặc biệt là những thiên thể giống trái đất – trong không gian.

Theo Vnexpress
  • 2.195