Lenovo: Hầu hết máy tính Trung Quốc xài Windows

  •  
  • 119

Hệ điều hành Windows của Microsoft từ lâu đã quá phổ biến tại Trung Quốc. Vấn đề là làm sao thuyết phục được người dân nước này trả tiền mua phần mềm hợp pháp.

Nhân chuyến thăm của chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới đại bản doanh Microsoft tại Redmond, các quan chức của Gã khổng lồ phần mềm đều tràn trề hy vọng tình hình sẽ thay đổi. Chính phủ Trung Quốc tỏ rõ quyết tâm về việc triệt hạ nạn sao chép phần mềm đang lan tràn tại nước này, và nhiều hãng máy tính đã cam kết sẽ xuất xưởng nhiều hơn những sản phẩm có cài đặt sẵn hệ điều hành Windows hợp pháp.

Một trong số này là Lenovo Group, đại gia sản xuất máy tính số một Trung Quốc và cũng là tên tuổi đã gây nên "địa chấn" khi mua lại bộ phận PC của IBM hồi năm ngoái. Tối qua, Lenovo đã có cuộc gặp với ngài chủ tịch Bill Gates và CEO Steve Ballmer, tái khẳng định cam kết xuất xưởng máy tính với Windows xịn. Tuần trước, đối thủ của Lenovo, tập đoàn Founder Technology cũng đã họp bàn với Microsoft về vấn đề tương tự.

Trong khi Gates gọi đây là "một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác đang có với Lenovo", thì giới phân tích vẫn tỏ ra dè dặt. Theo họ, phải mất một thời gian nữa, những cam kết này mới có thể đơm hoa kết trái cho doanh thu của Microsoft.

Nhưng dù sao trong mắt Microsoft, việc chính phủ Trung Quốc tỏ rõ thiện chí trấn áp nạn đạo phần mềm cũng là một động thái quan trọng, bởi hãng này coi Trung Quốc là thị trường trọng điểm để tăng trưởng doanh thu trong doanh thu.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với AP, ông Yang Yuanquing, chủ tịch Lenovo cho biết hiện 70% số máy tính hãng này bán ra tại Trung Quốc đã được cài sẵn Windows hợp pháp, tăng 10% so với sáu tháng trước.

Theo ông Yang, "tác giả" của sự thay đổi này chính là chính phủ, khi Trung Quốc yêu cầu mọi cơ quan công quyền và các công ty lớn phải cài đặt phần mềm hợp pháp, song song với các chiến dịch truy quét phần mềm lậu. Trong vòng 12 tháng tới, Lenovo sẽ mua khoảng 1,2 tỷ USD phần mềm từ Microsoft, và 200 triệu USD trong số này là dành cho thị trường Trung Quốc.

Thiên Ý

Theo AP, VietNamNet
  • 119