Lịch mới tiện lợi

  •  
  • 1.996

Các nhà toán học và kinh tế học tại Đại học John Hopkins ở Baltimore (Mỹ) đã thiết kế một loại lịch mới không có năm nhuận. Điều này có nghĩa là các ngày sinh nhật, ngày nghỉ và lễ Giáng sinh sẽ rơi vào cùng một ngày mỗi năm.

Điều này khác với lịch Gregorian, còn gọi là lịch Kitô giáo, hiện đang được thế giới phương Tây sử dụng. Trong lịch mới, mỗi năm có 364 ngày và cứ mỗi năm hoặc sáu năm sẽ có một “tháng mini” dài một tuần để làm lịch ăn khớp với chu kỳ mặt trời thay vì dùng các năm nhuận.

Theo lịch Hanke-Henry Permanent, nếu Giáng sinh rơi vào chủ nhật năm 2012 thì lễ này cũng sẽ rơi vào chủ nhật năm 2013, 2014... Ngoài ra, tháng 9 sẽ có 31 ngày cũng như tháng 3, tháng 6 và tháng 12. Tất cả các tháng còn lại đều có 30 ngày.

Tiến sĩ Richard Henry nói: “Kế hoạch của chúng tôi giúp có một lịch ổn định năm nào cũng như năm nấy và cho phép việc lên kế hoạch hằng năm thường xuyên, hợp lý từ các ngày nghỉ của nhà trường đến các ngày nghỉ làm việc”.

Theo Tuổi Trẻ
  • 1.996