Lở đất tại Afghanistan làm 350 người chết, 2000 người mất tích

  •  
  • 440

Một trận lở đất sau những trận mưa lớn đã chôn vùi cả ngôi làng phía Đông Bắc Afghanistan vào thứ Sáu (2/5), khiến 2.000 người mất tích. Hiện tại, ít nhất 350 người được xác định là đã tử vong.

Tờ AP dẫn lời của ông Faziluddin Hayar, cảnh sát trưởng khu vực cho biết vụ lở đất xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày hôm qua (2/5) tại làng Hobo Barik, huyện Agro, tỉnh Badakshan.

Khoảng 2.000 người mất tích, 350 người thiệt mạng vì lở đất tại Afghanistan

Khoảng 2.000 người mất tích, 350 người thiệt mạng vì lở đất tại Afghanistan
Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 2.000 mất tích

Thống đốc tỉnh Badakhshan cho biết hơn 2.000 người dân hiện vẫn đang mất tích sau khi ngọn đồi đổ ập xuống ngôi làng Hobo Barik. Ngoài ra, trận lở đất cũng chôn vùi khoảng 300 ngôi nhà trong làng, chiếm 1/3 trong tổng số ngôi nhà của làng Hobo Barik.

Hiện, đội cứu hộ đang nhanh chóng tìm kiếm người dân mất tích tuy nhiên họ không có đủ dụng cụ cần thiết.

Khoảng 2.000 người mất tích, 350 người thiệt mạng vì lở đất tại Afghanistan
Vụ lở đất khiến ít nhất 350 người thiệt mạng

Ông Adeeb cho biết: "Hiện tại chúng tôi không có đủ xẻng và chúng tôi cần thêm máy móc".

Ngoài ra, chính quyền cũng đã di dời những người dân trong khu vực tới nơi an toàn hơn do lo sợ những trận sạt lở đất có thể sẽ tiếp tục diễn ra.

Badakhshan là 1 trong những khu vực hẻo lánh của Afghanistan. Khu vực này từng phải hứng chịu vụ sạt lở nghiêm trọng nhất vào tháng 2/2010 khiến hơn 170 nạn nhân thiệt mạng.

Theo Trí Thức Trẻ
  • 440