Lộ diện loài cá thú đầu tiên sống trên mặt đất

  •  
  • 3.628

Việc dựng hình thành công loài động vật 4 chân đầu tiên sinh sống trên mặt đất bằng công nghệ 3D vừa cho thấy những chi tiết đáng kinh ngạc, đảo lộn hiểu biết của con người về chúng trong suốt 100 năm qua.

Công nghệ siêu âm 3D đã được các chuyên gia khảo cổ sử dụng nhằm xác định chính xác xương sống của một hóa thạch động vật nằm trong đá. Sử dụng những hình ảnh độ phân giải cao, các chuyên gia có thể xác định được cách hình thành các đốt xương sống của loài động vật 4 chân đầu tiên sinh sống trên mặt đất.

Hình ảnh 3D giải mã bí ẩn loài cá thú đầu tiên sống trên cạn.
Hình ảnh 3D giải mã bí ẩn loài cá thú đầu tiên sống trên cạn.

Hình ảnh siêu âm 3D cho thấy cái nhìn toàn diện về hóa thạch loài động vật thời cổ đại được bao bọc trong đá có niên đại khoảng 360 triệu năm tuổi. Những mẫu hóa thạch loài động vật đầu tiên sống trên mặt đất được phát hiện từ hơn 100 năm trước. Tuy nhiên, cách các nhà sinh vật học sắp xếp thứ tự các đốt xương sống của loài này bị ngược hoàn toàn so với mẫu xương của hóa thạch nằm trong đá vừa được phát hiện.

Phát hiện mới khiến các nhà khoa học hàng đầu thế giới buộc phải xây dựng lại sơ đồ tiến hóa của xương sống trong suốt hàng trăm triệu năm tiến hóa. Ngoài ra, bằng cách tìm hiểu sự liên kết của các xương sống cho phép chúng ta khám phá cách cột sống di chuyển khi con vật chuyển động cũng như khả năng hoạt động của các chi trong thời gian đầu chuyển từ môi trường nước lên sống trên cạn.

Ngoài ra, xương sống còn tiết lộ cách các xương ức phát triển để đỡ nội tạng không bị ảnh hưởng bởi trọng lượng của toàn bộ trọng lượng của cơ thể trong quá trình di chuyển môi trường sống từ dưới nước lên trên cạn. Nó cũng cho thấy khả năng đỡ của các chi để giúp toàn bộ cơ thể di chuyển trên mặt đất. Chính vì lẽ đó, phát hiện mới được đánh giá sẽ tạo ra những thay đổi lớn đối với hiểu biết của con người về quá trình tiến hóa.

Theo Infonet
  • 3.628