Lò phản ứng tổng hợp hạt nhân giai đoạn đầu

  •  
  • 692

Lò phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Ngày 23/3, Viện khoa học vật lý Hefei thuộc Viện khoa học Trung Quốc (CAS) cho biết, đã thử nghiệm thành công thử nghiệm lò phản ứng tổng hợp hạt nhân giai đoạn đầu năm 2006 nhằm khai thác nguồn năng lượng sạch và vô tận.

Lò phản ứng tổng hợp hạt nhân này đã được thử nghiệm thành công với các thiết bị siêu dẫn. 

Đồng thời, Viện Khoa học Trung quốc sẽ là viện nghiên cứu đầu tiên trên thế giới đã xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh lò phản ứng tổng hợp hạt nhân siêu dẫn độc lập và được biết đến như mặt trời nhân tạo. 

Plasma chụp từ video.

Các nhà khoa học cho biết, họ sử dụng đơteri có trong nước biển như một nhiên liệu trong lò phản ứng. Lò phản ứng này có thể chịu được nhiệt độ tới 100 triệu độ C!

Khi đi vào phản ứng tổng hợp hạt nhân, đơteri có trong 1 kg nước biển sẽ cho ra nguồn năng lượng tương đương 300 lít xăng dầu.

Việc đó sẽ đảm bảo sản xuất nguồn năng lượng sạch một cách vô tận và liên tục .

Hồng Quân

Theo VNN/Tân Hoa Xã
  • 692