Loài dơi ở Mỹ đang đối mặt nguy cơ bị tuyệt chủng

  •   52
  • 853

Sau khi tiến hành nghiên cứu sự di chuyển và hành vi của loài dơi sinh sống ở hang động thuộc bang Vermont (Mỹ) trong khoảng thời gian 14 năm, nhà sinh vật học Tom Kanzi đã phát hiện nhiều loài dơi sinh đã bị chết do nhiễm nấm mũi trắng.

>>> Loài dơi cũng phát triển hình thái ngôn ngữ riêng


Loài dơi đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chúng. (Ảnh minh họa: Internet)

Nấm mũi trắng có nguồn gốc từ châu Âu đã lây nhiễm lên cơ thể loài dơi, khiến lượng lớn dơi mắc hội chứng mũi trắng và dẫn đến tử vong.

Loài dơi tuyệt chủng sẽ là một ác mộng đối với sự cân bằng của toàn bộ hệ sinh thái.

Nhà khoa học Tom Kanzi thống kê nếu không có loài dơi, nông dân Mỹ vào mùa Hè mỗi năm phải tiêu tốn từ 750.000 USD đến 1,2 triệu USD cho việc mua thuốc diệt côn trùng.

Tuy nhiên, nếu có sự xuất hiện của loài dơi, nông dân Mỹ sẽ giảm bớt việc sử dụng thuốc diệt côn trùng qua đó tránh được ô nhiễm đất và môi trường.

Hiện tại, Bộ nghề cá và sinh vật hoang dã của Mỹ đã chi 1,6 triệu USD cho công tác nghiên cứu điều trị hội trứng mũi trắng.

Theo Vietnam+
  • 52
  • 853