Loài khỉ đột hoang dã cũng có thể ăn thịt sống

  •  
  • 4.992

Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học cho thấy, trong điều kiện nhất định loài khỉ đột - loài động vật chuyên ăn thực vật cũng có thể không kiềm chế được ham muốn của mình và ăn đồng loại hoặc động vật khác. 

Theo các nhà khoa học, khỉ đột hoang dã chỉ biết ăn thực vật, hoa quả và các côn trùng kỳ dị khác.

Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học đã phát hiện mẫu DNA của loài khỉ và linh dương nhỏ có trong phân của loài khỉ đột hoang dã châu Phi sống tại Vườn quốc gia Gabon Loango.

Phát hiện này đã đưa đến khả năng loài khỉ đột hoang dã có thể có một thói quen ăn thịt.

Nhà khoa học Grit Schubert thuộc Viện Nghiên cứu nhân loại học tiến hóa, Hiệp hội Max-Planck (Đức) thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, phát hiện này gây ngạc nhiên cho mọi người, và cung cấp bằng chứng giúp giải thích một cách khoa học về việc loài khỉ đột hoang dã có thể ăn thịt, mà trước kia khả năng này đã bị bác bỏ.

Theo nhà di truyền học Michael Hofrieter thuộc Hiệp hội Max-Planck, nếu như khỉ đột thực sự ăn thịt, thì chúng có thể là loài khỉ ăn thịt đầu tiên trên thế giới.

Đa số động vật ăn thịt đều có thể tiêu hóa các thức ăn từ động vật./.

Theo Vietnam+
  • 4.992