Loài muỗi khổng lồ có cú chích máu thấu xương

  •   54
  • 7.011

Những con muỗi khổng lồ với cú chích máu như dao cứa khiến nhiều người hoang mang.

Loài muỗi Gallinipper có tên khoa học là Psorophora ciliata sở hữu cú chích đau đớn như bị dao cứa.
Loài muỗi Gallinipper có tên khoa học là Psorophora ciliata sở hữu cú chích đau đớn như bị dao cứa.

Loài muỗi hung dữ hoang dại này có kích thước lớn gấp 20 lần loài

Nên mức nguy hiểm càng lớn hơn
Loài muỗi hung dữ hoang dại này có kích thước lớn gấp 20 lần loài bình thường nên mức nguy hiểm càng lớn hơn.

Con cái thường đẻ trứng trên những phần đất ẩm gần bờ nơi có nước tràn ngập cơn mưa nhiệt đới đi qua.
Con cái thường đẻ trứng trên những phần đất ẩm gần bờ nơi có nước tràn ngập cơn mưa nhiệt đới đi qua.

Những quả trứng sẽ chờ đợi đến mùa lũ để phát triển.
Những quả trứng sẽ chờ đợi đến mùa lũ để phát triển.

Muỗi Gallinipper đã sống ở Florida lâu hơn cả những người bản địa nhưng không hề mang mầm bệnh truyền nhiễm trừ vết chích đau thấu xương.
Muỗi Gallinipper đã sống ở Florida lâu hơn cả những người bản địa nhưng không hề mang mầm bệnh truyền nhiễm trừ vết chích đau thấu xương.

Con muỗi trưởng thành có sải cánh từ 7-9 mm. Hầu hết có màu vàng, đầu đen, bụng trắng sáng, với những sọc vàng tươi chạy dài theo cơ thể.
Con muỗi trưởng thành có sải cánh từ 7-9 mm. Hầu hết có màu vàng, đầu đen, bụng trắng sáng, với những sọc vàng tươi chạy dài theo cơ thể.

Đặc biệt, con đực có thêm cặp râu xù xì để "làm điệu" với con cái.
Đặc biệt, con đực có thêm cặp râu xù xì để "làm điệu" với con cái.

Trứng của chúng thoi dài khoảng 0,8 mm, đường kính 0,4 mm và có thể nằm trên cạn trong cả thời gian dài.
Trứng của chúng thoi dài khoảng 0,8 mm, đường kính 0,4 mm và có thể nằm trên cạn trong cả thời gian dài.

Sau khi nở, những con Gallinipper sơ sinh này đã rất hung tợn tấn công ấu trùng loài muỗi bé hơn, thậm chí cả nòng nọc.
Sau khi nở, những con Gallinipper sơ sinh này đã rất hung tợn tấn công ấu trùng loài muỗi bé hơn, thậm chí cả nòng nọc.

Với đặc tính này, muỗi khổng lồ đang được nghiên cứu để sử dụng làm vũ khí sinh học tiêu diệt ấu trùng, sinh vật trung gian truyền nhiễm cho con người.
Với đặc tính này, muỗi khổng lồ đang được nghiên cứu để sử dụng làm vũ khí sinh học tiêu diệt ấu trùng, sinh vật trung gian truyền nhiễm cho con người.

Thời gian trứng muỗi phát triển đến tuổi trưởng thành chỉ khoảng 6 ngày.
Thời gian trứng muỗi phát triển đến tuổi trưởng thành chỉ khoảng 6 ngày.

Vết chích ửng đỏ do muỗi Gallinipper để lại trên cánh tay nạn nhân.
Vết chích ửng đỏ do muỗi Gallinipper để lại trên cánh tay nạn nhân.

Cập nhật: 30/06/2016 Theo Zing.vn
  • 54
  • 7.011