Lọc tinh trùng để sinh con cho người có HIV

  •  
  • 1.089

“Phương pháp này có thể loại bỏ virus HIV trong tinh trùng và độc tố trong tinh tương” – TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, khẳng định – “Nhưng chúng tôi không chắc chắn đạt hiệu quả 100%”.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương cho biết bệnh viện này đã làm chủ được kỹ thuật lọc tinh trùng nhưng ông khuyến cáo chưa nên áp dụng trên người có HIV/AIDS.

Theo TS Tiến, nếu virus HIV tồn tại trong chính tế bào tinh trùng chứ không phải tinh tương, việc lọc rửa cũng vô ích.

(Ảnh: TP)
Thời gian gần đây, một số người có HIV đến Bệnh viện tìm hiểu và xin được áp dụng kỹ thuật lọc tinh trùng.

Theo Th.S Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Hà Nội, trong chuyến công tác Thái Lan đầu năm nay, ông nhận thấy Thái Lan áp dụng khá thành công kỹ thuật này cho một số người có HIV. “Nhưng giá thành rất đắt và thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố”- Th.S Tuấn nói.

Anh N, một người nhiễm HIV, lập gia đình nhưng không bao giờ nghĩ mình có thể sinh con. Qua một vài người bạn, anh được biết Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang tiến hành phương pháp lọc tinh trùng. Thông tin này khiến vợ chồng anh N vô cùng hi vọng.

“Tôi cũng như bao người đàn ông khác, mong muốn có một gia đình hạnh phúc, có tiếng trẻ con nô đùa” – Anh N tâm sự. Tuy nhiên, khi biết phải đối mặt với nguy cơ có thể thất bại, anh vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng. "Tôi chấp nhận rủi ro”. - Anh N nói.

“Một số người bạn của tôi có ý định ra nước ngoài để thực hiện phương pháp này vì họ không biết trong nước cũng làm được. Họ nói nếu không được bác sĩ chấp thuận, họ sẽ sinh con bằng phương pháp tự nhiên” – Anh N cho biết.

Mặc dù gặp nhiều trở ngại và luôn phải đối mặt với rủi ro, những người nhiễm HIV như anh N vẫn xem phương pháp lọc tinh trùng là một nguồn hi vọng lớn.

Vẫn làm nếu bắt buộc phải làm

TS Tiến thừa nhận phương pháp này đến nay chưa thể khẳng định hiệu quả tuyệt đối, ngay cả ở các nước phát triển. Đó là lý do khiến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chưa nhận lọc tinh trùng cho người có HIV.

“Chúng tôi chủ trương khi có yêu cầu từ người nhiễm HIV sẽ khuyên họ chưa nên làm vì nếu chẳng may đứa trẻ sinh ra vẫn nhiễm bệnh thì người lớn sẽ rất ân hận” – TS Tiến bộc bạch.

Tuy nhiên, với những trường hợp quyết tâm và chấp nhận rủi ro như vợ chồng anh N, TS Tiến cho biết Bệnh viện sẽ không từ chối. “Chúng tôi sẽ chấp nhận làm nhằm hạn chế rủi ro cao khi họ cương quyết sinh con bằng phương pháp tự nhiên”- TS Tiến nói.

Nhưng TS cảnh báo, ngay cả khi Bệnh viện chấp nhận làm, vẫn phải đảm bảo điều kiện là người vợ không nhiễm HIV và hai vợ chồng dùng bao cao su trong tất cả các lần quan hệ tình dục.

Lọc tinh trùng là biện pháp làm sạch tinh trùng trước khi bơm vào buồng tử cung hoặc ống nghiệm. Tinh trùng được cho vào một hóa chất có sẵn (cũng là môi trường nuôi cấy tinh trùng) rồi đưa vào máy quay ly tâm.

Lực ly tâm sẽ tách tinh trùng khỏe về một phía, các tinh trùng chết, yếu, dị dạng và tinh tương về phía bên kia. Virus HIV nếu có trong tinh tương cũng sẽ bị tách ra khỏi tinh trùng.

Mỹ Hằng

Theo Tiền phong
  • 1.089