Mắt bão Yutu bắt đầu hé mở

  •  
  • 192

Hồi 7h sáng 19.5 với gió giật 100 hải lý/h (1 hải lý = 1 dặm = 1.852m), mắt bão Yutu (Con Thỏ) bắt đầu hé mở tại vùng tâm gần 15,1 độ bắc 132,4 độ đông. Cảnh báo số 11 của Trung tâm Liên kết cảnh báo bão Hawaii (JTWC, Hoa Kỳ) cho biết bão đã di chuyển theo hướng bắc tây bắc, 12 hải lý/h. Dự báo đến 19h ngày 19.5, tâm bão đến gần 16,8 độ bắc 132,2 độ đông, gió giật lên đến 125 hải lý/h.

Mắt bão bắt đầu hé mở.
(Ảnh: PAGASA)

Đến 7h sáng 20.5, sức gió mạnh vẫn duy trì khi tâm bão đến gần 18,4 độ bắc 133,0 độ đông - từ ngoài khơi phía đông Philippines ngoặc lên phía nam biển Nhật Bản. Sau 24h xấp xỉ mức siêu bão, đến 19h 20.5 Yutu sẽ dịu bớt nhưng gió tối đa vẫn ở mức 80 đến 100 hải lý/h. Mãi đến 7h sáng 22.5, gió mới giảm còn 45 đến 55 hải lý/h. JTWC lưu ý: Hồi 10h 19.5, tâm bão gần 15,5 độ bắc 132,4 độ đông, đi theo hướng bắc tây bắc, cách đảo Iwo Jima (Nhật) khoảng 765 dặm tây bắc. Cột sóng biển cao tối đa 28 feet (1 foot= 0,3048m).

*Hồi 5h sáng 19.5, các mạng dự báo của Philippines cùng lên tiếng về bão Amang (tên địa phương của Yutu) với cảnh báo phía đông vùng Bicol (14,3 độ bắc 133,0 độ đông), có gió tối đa 120 km/h, giật 150km/h. Mạng Typhoon2000 dự báo, Yutu đi lên phía bắc vào chiều tối 19.5 và chuyển hướng tây bắc từ ngày 20.5. Trong 2-3 ngày tới, bão Yutu sẽ yếu đi một ít khi đi ngang qua đảo Iwo Jima sáng sớm thứ ba. Bão sẽ không ảnh hưởng vùng nào của Philippines do cách các vùng đảo phía đông từ 920 đến 1.260km.

*Hồi 1h sáng 19.5, quan sát của mạng JMA Nhật bản cho biết, tâm bão gần 14,6 độ bắc 132,7 độ đông, gió mạnh từ 65 đến 95 hải lý/h, vùng biển bão kéo dài 170 dặm. Dự báo đến 1h sáng 20.5, gió sẽ tăng lên 70 đến 100 hải lý/h, đi theo hướng tây bắc đến gần 20,6 độ bắc 135,2 độ đông.

Đặng Ngọc Khoa

Theo Thanh niên
  • 192