"Máy nhìn" dành cho người kém thị lực

  •  
  • 288

Elizabeth Goldring, một chuyên gia mù làm việc tại Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ đã thiết kế một "máy nhìn" cho phép người có thị lực hạn chế nhìn thấy mặt bạn bè, hình ảnh, từ ngữ.

Thiết bị nói trên - được MIT dự đoán sẽ cần 4.000 USD để chế tạo -  cắm vào một máy tính cá nhân và sử dụng các diode phát sáng để phóng những hình ảnh được chọn lọc đến mắt người, cho phép những người có thị lực yếu nhìn thấy từ ngữ và hình ảnh.

Theo Goldring, thiết bị này nằm gọn trong một chiếc hộp dài 30,48 cm, rộng 15,24 cm. Thiết bị trên đã được thử nghiệm trên 10 người có thị lực kém, tức những người không nhìn thấy những gì nhỏ hơn chữ E trên bảng đo thị lực và đa số cho biết có thể nhìn thấy hình ảnh và nhận ra những từ đơn giản.

 

Bà Elizabeth Goldring
Bà Elizabeth Goldring (Ảnh: mit.edu)

Máy nhìn
Thử nghiệm "máy nhìn" trên một người khiếm thị (Ảnh: news.scotsman)

Theo Reuters, Ý tưởng
  • 288