Máy phiên dịch

  •  
  • 205

Các nhà khoa học tại Đại học Carnegie Mellon, Pittsburg, Mỹ đã sử dụng các điện cực nối với cổ và mặt để phát hiện các chuyển động xảy ra khi miệng nói không thành lời các từ và các nhóm từ.

Khi sử dụng các dữ liệu này, máy vi tính có thể tạo ra các âm thanh và sau đó biến các âm thanh này thành các từ. Hệ thống này có khả năng dịch các từ sang một ngôn ngữ khác và phát ra một loại tiếng nói tổng hợp.

Tạp chí New Scientist mô tả hệ thống này chưa hoàn toàn chính xác, nhưng các chuyên gia cho biết kỹ thuật này đang đạt đến sự hoàn thiện để hai người nói hai ngôn ngữ khác nhau có thể đối thoại với nhau.

Q.HƯƠNG

Theo BBC, Tuổi trẻ
  • 205