Máy xác định tình cảm

  •  
  • 138

Các nhà khoa học tại Học viện Công nghệ (MIT) ở Mỹ vừa chế tạo thành công một thiết bị có thể xác định những trạng thái tâm lý phức tạp. Thiết bị nhỏ bé này có thể được đeo lên đầu, giúp những người mắc bệnh tự kỷ biết được người đối thoại với họ cảm thấy phiền phức hoặc nhàm chán. Những người bị tự kỷ vốn khó nhận biết và hiểu được các dấu hiệu tâm lý này.

Thiết bị nói trên hoạt động dựa trên việc phân tích các hình ảnh thể hiện tình cảm trên gương mặt thu được từ một camera nhờ phần mềm nhận biết hình ảnh và phần mềm đọc tâm lý. Camera lắp đặt trong thiết bị được liên kết với một máy tính mini gắn ở tay. Nếu người đeo nó không giành được sự chú ý từ phía người nghe thì phần mềm sẽ làm phát tín hiệu rung lên ở tay họ. Thử nghiệm cho thấy thiết bị này có thể cho biết các trạng thái tình cảm như đồng ý, không đồng ý, tập trung, đang suy nghĩ, do dự hoặc thích thú. Các phần mềm trước đây chỉ có thể cho biết 5 trạng thái tâm lý như vui sướng, buồn, giận, ngạc nhiên và ghét.

Theo BBC
  • 138