Mây xanh lục xuất hiện tại Nga

  •   52
  • 1.925

Dư luận xôn xao sau khi nhiều đám mây màu xanh lục bay phía trên thủ đô Moscow của Nga hôm qua.

Mây xanh trên bầu trời thành phố Moscow hôm 26/4.
Mây xanh trên bầu trời thành phố Moscow hôm 26/4. (Ảnh: RIA Novosti)

Những bức ảnh về những đám mây xanh phía trên một công viên tại thành phố Moscow hôm 26/4 được đưa lên mạng Internet. Một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng chúng là kết quả của vụ nổ nhà máy hóa chất nào đó. Thậm chí nhiều người còn đoán chúng là dấu hiệu báo trước ngày tận thế, RIA Novosti đưa tin.

Tuy nhiên, màu xanh lục cũng bao phủ nhiều đường, nhà và xe hơi tại Moscow.

Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, một lượng phấn hoa lớn bất thường đã phát tán khắp thành phố Moscow. Chúng được giải phóng từ nhiều loại cây, chẳng hạn như bulô.

Cây bulô “rải” phấn hoa màu xanh lục từ tháng 3 tới tháng 5 hàng năm. Phấn của chúng là một trong những tác nhân gây sốt mùa hè ở người.

Nhà sinh học Vladimir Murashov, một chuyên gia của Đại học Quốc gia Moscow, nói phấn hoa bulô có thể bay lên tới độ cao 10.000m và bay lơ lửng trên đó tới một tháng nếu mưa không xuất hiện. Với mật độ đủ lớn, chúng có thể khiến nhiều đám mây chuyển sang màu xanh lục.

Tham khảo: RIA Novosti

Theo VNE, RIA Novosti
  • 52
  • 1.925