Microsoft: “Chúng tôi đã tuân thủ luật pháp Hàn Quốc”

  •  
  • 49

Ngày hôm nay, Microsoft đã đệ trình một vụ kiện lên Toà án tối cao Hàn Quốc về các biện pháp trừng phạt mà các nhà quản lí chống độc quyền của nước này đã áp dụng với hãng.

Động thái mới của Microsoft là một sự kiện đã được dự báo từ trước. Ngay sau khi phải nhận các án phạt của Uỷ ban công bằng thương mại Hàn Quốc tháng 12 năm ngoái, Microsoft cho biết họ sẽ đưa vụ việc này lên toà án.

Microsoft tin tưởng rằng mọi hoạt động của chúng tôi đều tuân thủ theo đúng luật pháp, mang lại lợi ích cho cả người dùng và ngành công nghệ của Hàn Quốc,” Microsoft cho biết trong tuyên bố chính thức đưa vụ kiện lên toà án.

Phán quyết chính thức của Uỷ ban công bằng thương mại Hàn Quốc tháng 2 vừa qua cho biết Microsoft đã “trói buộc” một số phần mềm vào Windows để lợi dụng thế thống trị của hệ điều hành này trên thị trường.

Uỷ ban đã yêu cầu Microsoft phải nộp phạt 33,6 triệu USD và phải cung cấp hai phiên bản hệ điều hành Windows riêng biệt: một phiên bản Windows không có Windows Media Player và Windows Messenger và một phiên bản cho phép người sử dụng liên kết đến các trang web cho phép họ tải về các phần mềm của hãng thứ ba khác.

Còn trong tuyên bố của mình, Microsoft nói: “Chúng tôi sẽ không còn có thể cung cấp cho người dùng tại Hàn Quốc phiên bản Windows giống như các nơi khác trên thế giới. Hơn nữa, phán quyết này sẽ tạo thêm khó khăn cho các nhà sản xuất phần cứng và phần mềm Hàn Quốc, qua đó làm giảm sức cạnh tranh của họ”. 

Theo vnMedia
  • 49