Microsoft kiện những kẻ đầu cơ tên miền

  •  
  • 65

Microsoft cho biết hãng đang tiến hành 3 vụ kiện những kẻ chuyên đầu cơ tên miền (cybersquatter) nhằm bảo vệ thương hiệu của mình.

Cybersquatter được định nghĩa một cách chính xác nhất là “Những kẻ thường đi đầu cơ những tên miền web có liên quan hoặc tương đối giống với một tên thương hiệu nổi tiếng nào đó. Những tên miền này không được đăng ký để sử dụng mà để bán lại kiếm lời và phục vụ cho các mục đích thu hút quảng cáo”.

Microsoft cho rằng đây là một hành động vi phạm tên thương hiệu có bản quyền. Con số thống kê của hãng này cho thấy mỗi ngày những kẻ “cybersquatter” đăng ký khoảng 2.000 tên miền có liên quan đến Microsoft.

Phần lớn các tên miền đều khá tương tự theo kiểu "microsoftrebate.com, xbox36com.commsnfinance.com". Những tên miền kiểu này thường được sử dụng để kiếm lời từ quảng cáo trả tiền theo mỗi cái nhắp chuột. Có tới một phần tư các trang web kiểu này đều dùng các dịch vụ riêng tư để giả mạo Microsoft.

Microsoft đã phải chứng kiến sự xuất hiện của một sự ‘đầu cơ bất động sản ảo’ trên Internet phục vụ cho mục đích thú hút người dùng kiếm lợi nhuận quảng cáo,” Aaron Kornblum - một luật sư của Microsoft - khẳng định.

Microsoft đã ghi nhận được sự gia tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng những trang web như vậy từ một nỗ lực giám sát các trang web được sử dụng cho mục đích lừa đảo trực tuyến tiến hành hồi đầu năm nay.

Để đáp trả, đầu tuần này Microsoft đã quyết định khởi kiện 4 kẻ đầu cơ tên miền đã kiếm được khá nhiều lợi nhuận từ việc giả mạo tên miền Microsoft. Những kẻ bị Microsoft kiện lần này đã tiến hành đăng ký tới 409 tên miền được xem là vi phạm bản quyền thương hiệu của Microsoft.

Microsoft cho biết mục tiêu họ tiến hành những vụ kiện nói trên là muốn cảnh báo những kẻ đầu cơ tên miền nên dừng mọi hoạt động có liên quan đến đầu cơ tên miền có liên quan đến thương hiệu của Microsoft.

Hoàng Dũng

Theo AP, VnMedia
  • 65