Microsoft và AP cung cấp dịch vụ Video trực tuyến

  •  
  • 81

Microsoft sẽ chịu trách nhiệm cung cấp công nghệ, chương trình xem video và hỗ trợ quảng cáo cho mạng thời sự, trong khi nhánh truyền hình của AP - tổ chức thông tấn lớn nhất và lâu đời nhất thế giới - đảm trách phần nội dung tin tức, dự kiến phát sóng khoảng 50 tin mỗi ngày.

Theo Jim Kathman, giám đốc chiến lược của Bộ phận truyền hình AP, mạng thời sự này sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho 3500 tờ báo và hãng truyền hình thành viên trực thuộc. Đến lượt mình, mỗi thành viên này sẽ chia sẻ doanh thu theo tỷ lệ lượng truy cập đạt được qua mạng.

Các thành viên của AP được khuyến khích sản xuất và đóng góp các đoạn băng thời sự kể từ cuối năm sau. Ngoài việc bán quảng cáo, họ còn nhận được hoa hồng nếu video clip của mình được sử dụng lại trên mạng. Mỗi clip sẽ kéo dài trong khoảng 1 phút, theo sau một đoạn quảng cáo dài từ 15 -30 giây.

Hiện tại, AP vẫn đang tiến hành bán video clip tin tức cho các tổ chức không phải thành viên như Yahoo và quy chế này vẫn không thay đổi sau dự án trên. Nội dung clip hai bên giống hệt nhau, có điều với các khách hàng phải bỏ tiền ra mua, quảng cáo sẽ không xuất hiện.

Lúc đầu, mạng truyền hình thời sự trực tuyến này sẽ chỉ nhắm đến mục tiêu là các tờ báo trực thuộc AP, song Kathman vẫn để ngỏ khả năng về việc gia nhập của các báo/đài khác.

Để xem clip, bạn phải sử dụng chương trình Windows media player của Microsoft còn quảng cáo sẽ được bán thông qua MSN business.

Với Microsoft, đấy vẫn chưa phải lợi ích quan trọng nhất. Thông qua bản hợp đồng này, Microsoft đạt được một mục tiêu sâu xa hơn: mở rộng việc phát triển các dịch vụ trực tuyến miễn phí, hỗ trợ quảng cáo. Mới đây, hãng này vừa công bố các dịch vụ và phần mềm Web mới nhằm cạnh tranh với hai kình địch là Google và Yahoo.

Thiên Ý

Theo VietnamNet
  • 81